|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|||||||
| Sức khoẻ và thành công Sự thông minh thể hiện một phần lớn ở cách chăm sóc sức khoẻ của mỗi người. |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài | Xếp Bài |
|
|
|
|
#1 |
|
Active Member
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 137
|
có thể là mình quá lý thuyết hay không nhưng cách đọc của bạn cũng giúp chúng ta hoàn thiện mình về mọi mặt, tuy nhiên chúng ta cũng không có thời gian để đọc được tất cả, hơn nữa trong số những gì mình đọc cũng đâu phải cuốn nào cũng "chất lượng" phải không bạn? Mình cũng không phải là người đọc nhiều, cách đọc của mình cũng không phải đã là tốt nhất.Theo mình thời gian mình đọc cần đem lại hiệu quả tốt, chọn đọc những tác giả lớn, những cuốn sách kinh điển để không phí thơì gian, tiền bạc, công sức và nó sẽ thực sự hữu ích. Mình thâý các bạn nam lớp mình đọc khá nhiều sách, truyện kinh điển trong khi các bạn nữ cũng đọc sách nhưng bên cạnh đó còn đọc nhiều báo và tạp chí nữa..
Mình rất cám ơn diễn đàn đã giúp mình chia sẻ với các bạn và học tập các bạn.!Mình hi vọng chia sẻ của mình thực sự hữu ích với các bạn.. Cám ơn những chia sẻ và đóng góp của bạn
Những bài viết ngẫu nhiên trong Box: |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Active Member
Tham gia: May 2010
Đến từ: Đà Nẵng
Bài gửi: 381
|
Uh, nếu đọc quá nhiều, mà không tiếp thu được những gì cần học được thì cũng như không à. Với lại đọc cũng phải tìm hiểu một số sách không nên đọc. ^^! Đọc nhiều, đọc đúng lúc, đọc và hiểu đúng bài đọc, thì có lẽ sẽ rất tốt cho bản thân ấy nha, hihi
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Active Member
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 53
|
Mình thì chỉ đọc truyện tranh, truyện thiếu nhi, tiểu thuyết, truyện ngắn, các tác phẩm về kinh nghiệm sống, ứng xử hoặc các tác phẩm kinh điển thui chớ đi đọc văn học hiện đại hay cổ điển thì có lẽ k được. Mình từng đọc cuốn tiểu thuyết "Con hủi" mình cho là rất hay nhưng k biết mọi người đã đọc chưa. Nếu bạn nào chưa đọc thì thử đọc coi sao nhé.
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
Tham gia: May 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 597
|
Lời của Hoada_kid: Theo mình thời gian mình đọc cần đem lại hiệu quả tốt, chọn đọc những tác giả lớn, những cuốn sách kinh điển để không phí thơì gian, tiền bạc, công sức và nó sẽ thực sự hữu ích ....
Hừm như thế thì chỉ có mấy ông chết rồi mới kiếm được tiền từ viết văn à?? Thế thì còn ai muốn sáng tác nữa. Phải cho các tác giả mới, các nhà văn trẻ có cơ hội thể hiện và khẳng định tài năng chứ. Nhịn đói viết văn lại chóng chết như mấy ông Vũ Trọng Phụng mất thôi. Em can em can |
|
|
|
![]() |
| Bookmarks |
| Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|
Powered by:MTG
E-mail: admin@muathoigian.vn

