Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Trải nghiệm: được và mất! > Sức khoẻ và thành công

Sức khoẻ và thành công Sự thông minh thể hiện một phần lớn ở cách chăm sóc sức khoẻ của mỗi người.

Bạn có hiểu cơ thể mình ?

Sức khoẻ và thành công


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 12-26-2009, 11:22 PM   #1
hachip
 
hachip's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 881
Default Bạn có hiểu cơ thể mình ?

Bạn đã bao giờ tự hỏi câu đó chưa ? hay là bạn chỉ hỏi : tại sao mình nghĩ vậy, tại sao mình hành động như vậy ....
Nếu bạn thực sự quan tâm bảo thân mình hay có quan tâm ai đó thì :

" Không gì thân thuộc bằng cơ thể mình, nhưng cũng không gì bí ẩn bằng nó. Bài trắc nghiệm sau có thể giúp bạn xem lại tự “hiểu mình” đến đâu.

1. Khi bạn bị sốt, điều này có nghĩa là:

a. Tốt, cơ thể bạn đang tăng nhiệt để chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn.
b. Không tốt, điều này có nghĩa là cơ thể bạn đang bị vi khuẩn hoặc virus xâm nhập, bạn đang bị ốm.
c. Tốt, thế có nghĩa là bạn đang khoẻ lên.

Câu trả lời đúng là b: Sốt là phản ứng của cơ thể khi bị vi khuẩn hoặc virus tấn công, đó cũng là biểu hiện bạn bị ốm.

2. Nhịp đập của tim trung bình là bao nhiêu nhịp mỗi phút?

a. 80 - 130
b. 40 - 60
c. 60 - 100

Câu trả lời đúng là a: Nhịp đập của tim trung bình là 80 - 130 nhịp/phút.

Sốt là biểu hiện bạn đang ốm.

3. Khi bạn bị cảm cúm, cách tốt nhất để nhanh chóng bình phục ngoài liệu pháp dùng thuốc là:

a. Uống đủ lượng nước cơ thể cần.
b. Ăn thật nhiều thực phẩm có protein.
c. Ăn nhiều thực phẩm chứa chất tinh bột.

Câu trả lời đúng là a. Nước rất quan trọng với cơ thể. Đặc biệt khi bị cảm cúm, cơ thể rất dễ bị thiếu nước, việc bổ sung nước là điều cần thiết giúp bạn nhanh chóng bình phục.

4. Theo bạn, quả thận có chức năng gì?’

a. Đào thải cặn bã trong cơ thể.
b. Lọc máu và chất lỏng trong cơ thể.
c. Cả hai.

Câu trả lời đúng là c. Quả thận tuy nhỏ bé nhưng lại đảm nhận vai trò vô cùng quan trọng. Nó lọc máu và chất lỏng trong cơ thể bằng hàng triệu tiểu cầu thận. Trong quá trình lọc, thận sẽ đào thải các chất độc và nước qua đường tiết niệu, cân bằng môi trường axit/kiềm. Trung bình một ngày, hàng triệu tiểu cầu thận phải lọc khoảng hơn 200 lít máu và chất lỏng với đủ các thành phần hoá học và sau khi lọc, có khoảng 1,5 lít nước được đào thải ra ngoài.


5. Ruột non có độ dài bao nhiêu?

a. 1m
b. 5,5 - 7m

Câu trả lời đúng là b. Ruột non có chiều dài gấp khoảng bốn lần chiều cao của một người trưởng thành, tức khoảng 5,5 - 7 m.

6. Cơ thể bạn có bao nhiêu vi khuẩn?

a. 1 triệu.
b. 32 triệu.

Câu trả lời đúng là b. Theo thống kê, mỗi cm2 trên cơ thể bạn có khoảng 32 triệu vi khuẩn, nhưng thật may vì đa số vô hại.

7. Dị ứng là phản ứng của cơ thể đối với phấn hoa, lông mèo hoặc các chất khác mà cơ thể cho là lạ, từ bên ngoài vào?

a. Đúng
b. Sai

Câu trả lời đúng là a. Các thống kê cho thấy khoảng 15% dân số hiện nay bị dị ứng và nhiều trường hợp nặng. Dị ứng là do hệ miễn dịch của cơ thể quá mẫn cảm. Nó nhận nhầm một chất vốn không có hại thành có hại, sau đó tấn công chất này với cường độ mạnh hơn mức cần thiết. Những tác nhân gây dị ứng thông thường là phấn hoa, khói thuốc lá, bọ bụi nhà, lông vũ, lông súc vật, một số loại thực phẩm, bụi nhà. Một số ít trường hợp tiếp xúc với không khí hoặc nước quá lạnh cũng bị dị ứng.

8. Chức năng chính của gan là:

a. Tổng hợp đường
b. Lọc máu, điều chỉnh lượng đường trong máu, tiết mật, chuyển hoá các chất béo.

Câu trả lời đúng là b. Gan là một bộ phận quan trọng với nhiều chức năng không thể thiếu trong một cơ thể khoẻ mạnh. Chức năng chính của gan là lọc máu, điều chỉnh lượng đường trong máu, tiết mật, chuyển hoá các chất béo. "

Theo www.baodatviet.vn


bạn đã hiểu được bao nhiêu ? Bạn hãy hiểu và chăm sóc cơ thể mình cho tốt nhé !!!

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:


Signature nếu không có nỗi buồn .....
hachip is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-31-2009, 09:33 PM   #2
hoa hồng
Active Member
 
hoa hồng's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 51
Default

Nói về cơ thể mình, dạo này tớ hay bị đau bụng phía trái lắm, chắc tớ bị thận rùi.Nếu cơ quan tớ đăng ký bảo hiểm y tế ở bệnh viện Việt Đức, tớ muốn chuyển về bệnh viện Giao thông cho gần nhà thì có chuyển được không? và cần những thủ tục gì nhỉ?
Có ai biết trả lời hộ tớ với?
hoa hồng is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-02-2010, 02:43 PM   #3
hachip
 
hachip's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 881
Default

@chị hoa hồng :
-- Đau bụng bên trái thì cũng tùy chị ạ , dạo trước em có bị nhưng mà là đau đại tràng cơ , chị cứ đi khám cho chắc nhé

-- còn việc chuyển tuyến khám bệnh thì chị tham khảo ở link sau nhé
http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/07/3BA118DF/


Signature nếu không có nỗi buồn .....
hachip is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-03-2010, 08:30 PM   #4
anna
Accountant
 
anna's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,618
Default

Đúng là sống với cái cơ thể này mười mấy năm mà mình hok biết gì về nó hết trơn à.


Signature Hãy sống cho đến chết...
Đừng chết khi còn đang sống...

anna is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Huyền thoại cưa gái của SJ duyniceboy Vui cười 5 03-15-2021 06:52 PM
Đặc điểm của những con người thành đạt luomlat_goo Tư duy thành công 2 04-08-2018 08:04 PM
Cảnh báo khi mua hàng ở Gia Khang và Page Siêu Rẻ GIAKHANG Mời chào Mua bán 0 05-27-2013 11:13 PM
Bao giờ mới có bạn gái đây? nam_hd55 Giao lưu - Tán gẫu 3 01-14-2011 10:05 PM
Hiểu đời bb91 Kỹ năng mềm 6 12-09-2010 11:54 PM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family