Để học tốt tiếng Nhật, cần có 1 thứ tối quan trọng:
Đó là động lực. Nếu chưa rõ học để làm gì thì quả là rất khó kiên trì và dễ nản. Phải có mục đích rõ ràng.
Ngày xưa, hồi chưa sang bên đó, học thêm tiếng Nhật ở nhà anh học cũng vô cùng...be bét :D vì khi đó học mà không biết có được đi không, chưa rõ học làm gì.
Sau này, khi sang Nhật, đơn giản buộc phải học để tồn tại thôi, vậy là vào rất nhanh.
Khi có động lực rồi thì đơn giản thôi. Học qua internet, trung tâm tiếng Nhật, bạn bè...đều được.
Lần off tới miuluoi cứ chịu khó tham gia, biết đâu có thể chuyện trò bằng tiếng Nhật