View Single Post
Old 07-04-2010, 12:03 AM   #10
friend_star
 
friend_star's Avatar
 
Tham gia: Jul 2010
Bài gửi: 330
Default

nhặt đc của rơi... có đút túi hay kô vẫn là vấn đề muôn thủa.
bản thân trong mỗi người luôn tồn tại một con người khác ở đó có sự đấu tranh nên làm việc tốt hay xấu... và vì thế tỷ lệ trả lại cho người đánh rơi và đút túi thường là 50-50. Đôi khi xét từng hoàn cảnh nữa. Nhưng theo tớ ở cái xã hội bon chen này thì Lý Thông vẫn nhiều hơn Thạch Sanh... và mình thích làm Lý Thông hơn


Signature
Không chút buồn không chút đắng
Lặng lẽ bước đi lặng lẽ khóc
Một người không câm một người không điếc
Sao phải tiếc một lời chia tay



friend_star is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn