Ðề tài: Giàu và nghèo
View Single Post
Old 09-06-2009, 10:46 AM   #2
karin93
 
karin93's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 342
Default

Nhưng thực tế với ít sự lựa chọn hơn, đôi khi con nhà nghèo lại cảm thấy không thể thay đổi được mình, còn con nhà giàu có nhiều sự lựa chọn lại cảm thấy thích thú vì mình hơn người khác, vì mỗi khi đi tren đường đều có người ngoái nhìn... Con người sống trên đời đều phải lựa chọn cả, nhũng ai cầu tiến sẽ luôn phấn đấu để đạt được cái hoàn hảo hơn, dù là con nhà giàu hay nghèo chăng nữa. Có đi tới sự hoàn hảo như vậy xã hội mới dần văn minh hiện đại được, nếu không có lẽ con người sẽ mãi dậm chân tại chỗ mất.
Khác biệt lớn nhất giữa sự lựa chọn của con nhà giàu và con nhà nghèo chỉ là cái cơ hội để họ được lựa chọn mà thôi!
karin93 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn