View Single Post
Old 10-22-2009, 04:02 PM   #2
smallstar
Active Member
 
smallstar's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 135
Default

Tất nhiên giải pháp tốt nhất là luyện tập thật nhiều rồi

Nếu không có thời gian luyện tập thì khả năng thua là tương đối cao. Nếu thắng cũng chỉ là do may mà thôi, hì hì.

Dù sao, để đối phó tạm thời thì cũng có cách.
Đó là nhất quán một chiến thuật rõ ràng cho toàn đội, ví dụ như:
1) Đội hình mấy hậu vệ, mấy trung vệ, mấy tiền đạo

2) Hậu vệ phải chia ra để bám kèm thật sát sao 2 tiền đạo đội bạn, kiểu gì cũng không cho sút bóng.

3) Vì không luyện tập nên chắc không có sức chạy, mà cũng không dê dắt được. Bởi vậy áp dụng chiến thuật cắm cọc 1 tiền đạo ở tuyến trên. Hậu vệ hoặc thủ môn chịu khó phát bóng dài, cứ nhằm tiền đạo đó để phát bóng từ gôn lên.

Sau vài lần phát bóng như vậy, đối phương chỉ tập trung tiền đạo đó, để trống một khoảng thì cử một tiền đạo khác thật khẽ khàng di chuyển đến đó rồi ban bóng, ghi bàn! ^_^

4) Ngoài ra phải khởi động kỹ, nếu không chạy một lát sẽ bị chuột rút đấy!

5) Chuẩn bị thật nhiều dự bị để mệt còn có người thay...
smallstar is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn