View Single Post
Old 06-09-2013, 06:58 AM   #1
thang
Administrator
 
thang's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,044
Default Làm gì khi trẻ biếng ăn?

Biếng ăn là tình trạng khá phổ biến của trẻ từ 1-6 tuổi, không có gì phải quá lo lắng.
Điều quan trọng là bạn cần để ý xem bé lười ăn là do không món ăn làm bé ăn không ngon miệng hay do hệ tiêu hóa kém.

+ Nếu món ăn không ngon miệng, bạn có thể đa dạng hóa món ăn, ăn lúc đang ấm nóng, tránh để nguội, vữa. Theo kinh nghiệm của mình, phối hợp hôm tí thịt bò, hôm tí thịt gà, hôm tí sườn, hôm tí cá, hôm tí ngao, hôm tí rau dền, hôm tí su hào, hôm tí cà rốt, hôm tí rau đay, mồng tơi, hôm lại tí rau ngót...ninh cùng với cháo...

+ Nếu hệ tiêu hóa của bé chưa tốt, đi ngoài phân cứng hoặc lỏng, ăn hay trớ...bạn có thể bổ sung men tiêu hóa một thời gian 3-6 tháng. Hồi nhóc nhà mình bé, có dùng loại Pediakit gì đó, thấy cũng tốt. Ngoài ra, hỏi thêm bác sĩ về dinh dưỡng hoặc ngay ở hiệu thuốc, hỏi đến men tiêu hóa là họ chỉ cho ngay.

Chúc các bạn nuôi con khỏe, dậy con ngoan!
thang is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn