bạn nuhoangdem nói đến một vấn đề cũng rất được quan tâm của xã hội nhưng lần sau bạn bớt cái giọng"nhõng nhẽo "tí thì mới giống một nhà từ thiện chứ.mình thấy bạn mới chỉ nhìn được một góc độ của vấn đề thôi.cũng có rất nhiều người làm từ thiện mà ko phải vì muốn nổi tiếng mà,và cũng ko phải cứ là người nổi tiếng thì họ sẽ làm từ thiện vì danh tiếng của mình.với lại những người như họ thì mới có nguồn tài chính dồi dào để làm từ thiện chứ,vậy nên cũng ko nên đòi hỏi quá nhiều ở họ(có tiền cho người nghèo là tốt rồi,còn muốn xét về đạo đức của họ thì hãy để sang một vấn đề khác,mình nghĩ vậy,nên có cái nhìn thật công bằng^^).cuộc thi hoa hậu là một ví dụ,ngoài việc tìm được người đẹp toàn diện thì mục đích tiếp theo chính là làm từ thiện,ừ thì khi thi ứng xử ai cũng nói rất hay nhưng chúng ta cũng ko thể lấy cái cân nào để đánh giá hết được đạo đức của họ,và họ muốn làm từ thiện thực sự vì họ có lòng thương của đức mẹ hãy vì họ là trở thành hoa hậu nên họ phải làm để xây dựng hình tượng cho bản thân.cho nên điều quan trọng là mọi nguồn quỹ từ thiện đều tốt cả.đây là ý kiến cá nhân của tui thui(^_^)
|