Người ta nói Sapa 1 ngày có 4 mùa quả không sai. Sáng sớm ra, trời đầy sương, trên đèo cao, mây tràn ngập, hôm nào có sương mù thì khỏi nhìn thấy đường lun. Trưa thì trời nắng gắt, đến chiều mát dịu và đêm thì rét buốt da. Nhiệt độ trong ngày chênh nhau khá lớn, nên người yếu dễ bị ốm.
Đi Sapa thì nên mang theo áo ấm, kể cả mùa hè. Tất nhiên mùa đông thì phải mang nhiều áo ấm hơn rồi.(Mang theo ít quần áo mà thay kẻo bị bẩn thì không giặt được đâu, nhớ mang đồ nhẹ và không thấm nước). Mang theo thuốc cảm, thuốc chữa tiêu chảy

, bông băng...
Nếu có thể nên mang túi ngủ vì vệ sinh phòng nghỉ ở đấy không tốt lắm đâu. Hoặc giả bạn muốn ngủ ở nhà dân chẳng hạn.
Mình thì khuyên bạn nên đi sâu vào, qua bản Hồ, đến bản người Tày, họ cũng cho khách du lịch ngủ lại, cách đây 4 năm giá ngủ và ăn ở nhà dân là 100k/ngày đêm.
Đi lại thì có thể đi xe ôm hoặc thuê ô tô zeep, giá cũng cách đây 4 năm là 10k/cuốc xe ôm đi từ bản Hồ đến thác (gì thì mình quên tên rồi), và thuê xe zeep đi thăm khắp nơi là 400k/1 xe đi từ sáng đến chiều.
Xe ô tô đi ở đó chỉ có xe thể thao mới đi nổi, đường rất xấu.
Tuy nhiên an toàn nhất là đi bộ, mỗi tội mỏi chân kinh khủng.
Ăn uống thì có thể ăn ở nhà hàng hoặc nhà dân, nhưng đi kiểu balô thì nên ăn ở nhà dân thích hơn, mình mà khéo nói, họ cho uống rượu nấu lấy rất ngon và say.
Gà và rau ở đấy tươi ngọt gấp mấy lần ở Hà nội, thịt lợn thì thơm, mình không ủng hộ ăn thịt rừng đâu nhá, phải bảo vệ thiên nhiên, lần sau còn có chỗ mà đi chơi.
Quên để đến được Sapa có mấy cách (tất nhiên là tự túc, không đi tour):
Hà Nội - Lào Cai:
1. Đi ô tô khách (không an toàn lắm nhưng nhanh hihi)
2. Mua vé tầu (an toàn nhưng đi mất cả đêm, hơi mệt)
Giá vé của cả 2 loại này mình không rõ, các bạn có thể hỏi 1080 hoặc ra ga hỏi trực tiếp. Khá dễ mua và không đắt lắm.
Lào Cai - Sapa:
1. Đi ô tô, giá vé cách đây 4 năm là 20.000/người
2. Đi xe ôm (oài, mệt và lạnh, cũng sợ lao xuống vực lắm ah, cái này mình không biết giá).
Chặng về thì hơi bị oải, Ga Hà Nội không bán vé chặng về Lào Cai Hà Nội, nên vé rất khó mua. Muốn mua thì phải chầu chực ở ga Lào Cai cả buổi, mà đi du lịch như thế thì phí thời gian lắm, nên các khách sạn, nhà nghỉ nó làm tiền với nhà tầu, mua hộ vé cho khách với giá vé + phí (thường khoảng 20k/vé, hoặc cá biệt 50k/vé)
Không mua thì chỉ có nước cuốc bộ hoặc làm 1 chuyến xe khách vỡ tim về Hà nội mà thôi.
Đấy mình mới nhớ được thế, còn gì, khi nào nhớ pót tiết nhá.