View Single Post
Old 11-17-2009, 04:48 PM   #7
a
 
a's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 597
Default

Kêu gọi ý thức thì chỉ là nói xuông thôi ah.
Giờ ta thống kế nhé:
- Một ngày bạn và gia đình dùng mấy cái túi nilông
- Nhà bạn có thùng phân loại rác hữu cơ và vô cơ chưa
(bạn có biết rác hữu cơ và rác vô cơ khác nhau thế nào không?)
- Khi mua đồ dùng, bạn sẽ chọn gì ah:
+ Tủ gỗ
+ Tủ nhựa
+ Tủ sắt
- Khi mua quần áo, bạn sẽ chọn gì:
+ Áo sợi bông giản dị nhưng hay nhàu
+ Áo sợi tổng hợp mầu sắc mẫu mã đẹp thời trang
- Khi đi chợ, thực phẩm nào bạn hay mua nhất:
+ Thịt (các loại, gà, bò, lợn ...)
+ Rau
+ Nấm
+ Cá

.....

Hãy tự trả lời đi và xem nhé:

- Rác hữu cơ là các loại rác có thể phân hủy nhanh như, cọng rau, thức ăn thừa, vỏ giấy, túi giấy ....
- Rác vô cơ là các loại rác khó hoặc không thể phân hủy trong điều kiện tự nhiên bình thường như vỏ lon vỏ hộp bằng sắt nhựa, túi ni lông ..
- Mua tủ gỗ (gỗ tự nhiên) là tiêu thụ gỗ, gián tiếp ủng hộ nạn chặt phá rừng, giải pháp là dùng gỗ công nghiệp, gỗ ép .. hoặc dùng tủ nhựa tủ sắt
- Mua quần áo nên chọn loại chất liệu tự nhiên (cái này chả dám nói đâu ah)
- Đi chợ thì nên mua ít thịt thôi, ngành công nghiệp chăn nuôi hàng năm phải tiêu tốn 1 khối lượng khổng lồ thức ăn và nước cho súc vật chưa kể để có chỗ thức ăn đó, 1 lượng lớn nước ngọt bị mất đi trong quá trình canh tác.
- Còn nữa mùa đông thì mặc ấm còn mùa hè thì mặt ít áo thôi để tiết kiệm điện khi dùng máy điều hòa không khí

.....



Signature Yêu lịch sử là yêu nguồn gốc của mình
a is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn