View Single Post
Old 07-29-2009, 11:16 PM   #8
smallstar
Active Member
 
smallstar's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 135
Default

Ông cha ta hay nói "thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn" để nói lên vai trò đồng thuận, bình đẳng trong việc quyết định công việc gia đình.

Thế nhưng công ty chỉ có một giám đốc, quốc gia chỉ có một chủ tịch, rắn chỉ có một đầu, thuyền, máy bay chỉ có một thuyền trưởng, cơ trưởng để cầm lái...

Nghĩa là trong nhà cũng có một người là trưởng, gọi là gia trưởng, là người ra quyết định cuối cùng.
Nếu trong gia đình người nào có thu nhập hơn, đủ nuôi giâ đình, có kiến thức và tầm nhìn hơn, có cái uy hơn, có đủ khả năng duy trì sự phồn vinh của gia đình thì người đó sẽ là gia trưởng, không kể là chồng hay là vợ. Và nếu đủ những điều kiện trên thì vợ vẫn có thể là gia trưởng được.

Không thể một con thuyền mà có hai người chèo lái được, mình nghĩ vậy!
smallstar is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn