Không thể so sánh 2 ng này đc.
1 ng xuất thân nghèo khó
1 ng xuất thân giàu sang
Và cũng chính từ cái xuất thân đó mà mỗi người có 1 hướng đi 1 mục đích riêng.Giả dụ Ngô Bảo Châu nghèo khó thì làm sao mà học đến học vị giáo sư đc....
Bầu Đức nếu sinh cửa giàu sang thì chắc gì làm giàu là mục tiêu của ông.Và chưa chắc sẽ có 1 Bầu Đức như ngày hôm nay
Nhưng nếu nói fục ai thì mình fục bầu Đức hơn.
Chốt lại câu hỏi cuối....Mình nghĩ nên việt nam nên làm giàu để đầu tư giáo dục.Và giáo dục là hạt mầm để pt đất nước
thay đổi nội dung bởi: duyniceboy, 08-30-2010 lúc 07:47 PM
|