Sau khi học phổ thông, chúng ta cũng thấy được sự tương quan giữa số học và đại số rồi. Cao hơn nữa thì là Giải tích, rồi tích phân...
Tất nhiên số học là cơ bản, nên dù công cụ đại số có hay hơn chúng ta vẫn thấy cái đẹp của số học, đó là cách suy luận nghiêng về tính tự nhiên hơn là logic của Đại số.
Và phải nắm vững được phương pháp luận số học (tức là học tốt ở cấp 1, cấp 2) ta mới có thể dùng được công cụ Đại số, và học tốt Đại số mới có thể hiểu được Giải tích.
Học Đại số mà quên số học thì cũng như cây mà rễ hỏng, cây càng cao thì sẽ càng yếu càng dễ gục, cành không vươn ra được.
Nói riêng trường hợp TS Ngô Bảo Châu, ông cũng toàn học các trường nổi tiếng và cũng có nền tảng vững chắc, trải qua một quá trình phấn đấu mới có ngày hôm nay.
Vậy thì chúng ta cũng phải không ngừng học hỏi phấn đấu và cố gắng.
Quan trọng nhất không phải là bằng cấp, giải thưởng, mà phải vượt qua được sức ỳ của chính bản thân mình thôi ạ
|