View Single Post
Old 08-01-2010, 03:50 PM   #2
TimeLine
 
TimeLine's Avatar
 
Tham gia: Jul 2010
Bài gửi: 221
Default

TL trước giờ chỉ học trên lớp thôi nên không biết nhiều các lớp hay trung tâm dạy NPCB tiếng anh. Theo kinh nghiệm của TL thì mỗi người sẽ có 1 phương pháp riêng phù hợp với mình.

1. Với những người có tinh thần tự giác học tập cao thì có thể tự học, tự nghiên cứu. Đây có thể được coi là 1 phương pháp rất hữu ích. Nó sẽ júp bạn không những nắm vững kiến thức tự tìm tòi mà còn júp bạn nhớ rất lâu nữa. ^^!! Ngoài ra còn tiết kiệm 1 khoản chi phí đáng kể và thời gian đi đi lại lại.

2. Với những người chưa thực sự chăm, TL nghĩ nên theo học trên lớp, cái này tùy các bạn lựa chọn dựa trên thông tin mà các bạn thu thập được để lựa chọn cho mình đâu là nơi phù hợp: có thể là học gia sư, học trung tâm hoặc lớp tự mở của các thầy cô có uy tín. Theo học trên lớp nhằm mục đích là tạo động lực thúc đẩy thôi... Ngoài giờ học trên lớp thì việc tự học khi về nhà là điều vô cùng cần thiết.

Trên đây là sự lựa chọn cho 2 đối tượng thuộc nhóm người đã biết sơ qua về ngữ pháp TA. Còn đối với những bạn chưa biết j` thì TL nghĩ tốt hơn hết là chọn giải pháp thứ 2 để có thể hệ thống lại kiến thức 1 cách hoàn chỉnh và tốt nhất.

P/s: TL thấy cuốn "Ngữ Pháp tiếng anh" của Mai Lan Hương & Nguyễn Thanh Loan (NXB Trẻ) khá hay, trình bày rõ ràng, chi tiết và đầy đủ. Có thể mua để tham khảo và tự học.
Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ júp ích cho bạn được phần nào
TimeLine is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn