Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - đừng lạm dụng điện thoại và internet
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Sức khoẻ và thành công (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=35)
-   -   đừng lạm dụng điện thoại và internet (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=284)

yenxinh 08-03-2009 06:02 PM

đừng lạm dụng điện thoại và internet
 
thời đại công nghệ và thông tin thì điện thoại và internet là ko thể thiếu.chúng ta ko thể phủ nhận những công dụng của nó trong cuộc sống,nhưng tôi thấy hình như mỗi chung ta ko những chỉ sử dụng mà còn vô tình lạm dụng nó.tôi chỉ muốn nói một khía cạnh đơn giản,tin nhắn và chat,cả hai đều giúp con người tạo ra rất nhiều những mối quan hệ trong cuộc sống,tình yêu,tình bạn...đôi lúc buồn chán hay nhàn rỗi được nói chuyện với một người nào đó ko cần biết là ai,ở đâu,làm gì,chỉ quan trọng là cả hai tim đựoc tiếng nói chung,cũng là điều rất thú vị.Nhưng dường như có một thế giới ảo đựoc tạo ra và những mối quan hệ ảo,con người dễ trở nên yếu đuối,thiếu tự tin và tin vào những thứ"ảo".phải chăng giá trị cuộc sống đích thực sẽ bị hao mòn vì con người sẽ ngại giao tiếp trực tiếp vơi nhau.đây là một chủ đề rộng,tôi chỉ mới đê cập tới một khía cạnh nhỏ theo suy nghĩ của mình,rất mong mọi người cùng nhau trao đổi

Nguyễn Hiền Nương 08-06-2009 09:11 AM

Ý kiến của bạn rất hay, hợp với suy nghĩ của mình.
Thật sự trong cuộc sống hiện đại này công nghệ thông tin là điều vô cung có ích, đặc biệt là net.
Nhưng quả thật cũng như bạn, mình đôi khi thấy cô đơn, muốn trò chuyện với một ai đó, muốn gặp nhau đi picnic, ngắm mọi người thay vì ngồi nhà với cái net ko có chút tình cảm của xúc giác này.
Hi
Mình đi làm cả ngày tối về cũng mệt và các bạn mình cũng vậy, ngày cuối tuần thì lại dành thời gian cho gia đình, cho người thương, nên với mình đôi khi net vẫn quan trọng lắm đó.
Hix

yenxinh 08-06-2009 03:27 PM

hì,thì có ai thiếu chúng được đâu,vẫn sử dụng nhưng ko lạm dụng!(^_^)thực ra trong khi đi làm hay đi đâu bạn vẫn giao tiếp thường xuyên đấy thui


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:12 PM