Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Traí đất _ nguồn gốc trái đất , bạn biết gì về nó ???
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Chuyện kinh bang tế thế (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=38)
-   -   Traí đất _ nguồn gốc trái đất , bạn biết gì về nó ??? (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=11017)

hachip 02-03-2010 12:07 PM

Traí đất _ nguồn gốc trái đất , bạn biết gì về nó ???
 
Theo tài liệu của Viện Vật-Lý Địa Cầu và Hành Tinh Học Hawaii thì các khoa-học gia trên thế giới đã hội thảo nhiều lần về đề tài Nguồn gốc Trái Đất ở Kailua-Kona Hawaii năm 1984 và sau đó 130 chuyên gia khắp nơi về Monterey Cali. họp từ 1-3/12/1998 cũng về vấn đề then chốt nầy.

-Sau Big Bang,tinh vân trong hệ mặt trời gồm toàn khí và bụi vũ trụ.Giữa đám bụi mịt mù ấy Mặt Trời là 1 định tinh giúp tạo thành những vật thể ban sơ trong đó có quả đất. Những vật thể đó lớn dần do bồi đắp thêm các hạt bụi đá kết hợp lại.

-Giai đoạn đầu,những hạt bụi đá hấp dẩn nhau cho đến khi có thể tích và trọng lượng rồi tự nó dùng lực hấp dẩn để kết nạp thêm vật chất bên ngoài.và lớn dần theo tầm cở các loại thiên thạch.

Bên trong những tinh vân mặt trời,một triệu năm sau khi mặt trời hình thành,Trái Đất chúng ta lớn dần bằng sự chồng chất những đám mây bụi vũ trụ đũ cở gọi là planetsimals từ vài mét đến vài trăm cây số đường kính.

-Giai đoạn kế tiếp,là giai đoạn đuổi nhau và lớn mạnh của các vật thể.Có khoảng 10 vật thể lớn hơn mặt trăng,va chạm vào nhau,hít vào nhau,thành những vật thể to hơn. Dần dần trở thành hành tinh trong hệ mặt trời. Những va chạm không ngừng trong hệ mặt trời lúc bấy giờ tạo thành hệ quả ngày nay. Như trường hợp Trái Đất đã va chạm vào vật thể khác tạo thành mặt trăng


---Tuổi của Hệ mặt trời:

Những nghiên cứu về đồng vị phóng xạ cho biết những đá nung chảy ra lúc hình thành Mặt Trời còn lại trong vật thể vũ trụ lúc ban đầu là chất CAI (Calcium-Aluminum-rich Inclusions).Chất CAI có tuổi 4tỹ566 triệu năm.

---Trái Đất và Mặt Trăng hình thành 50-100 triệu năm sau.

Để tóm lược về nguồn gốc Trái Đất với sự hiểu biết của chúng ta đến ngày hôm nay về những bồi đắp theo thời gian đưa ta đến giả thuyết hải hùng hồi tạo thiên lập địa.Sự hình thành của các hành tinh là 1 hiện tượng sôi động. Những vật thể khí đá to lớn va chạm nhau tạo thành những biển magma bao quanh là những dòng chảy silicate nóng.Trong những va chạm những vật thể khác,Trái Đất ta nguội khá nhanh,trong vòng chục năm trở lại. Những cuộc va chạm các thiên thể khác đã đưa tới việc tạo thành mặt trăng. Trái Đất vẫn bị tiếp tục công phá để tạo thành những biển magma mới. Dần dà,những cuộc va chạm thưa dần thưa dần và 1 võ bọc ổn định hình thành trên Trái Đất. Nước và khí quyển được tạo thành. Những cuộc va chạm tàn lụi,thưa dần...tạo thành Cuộc sống trên Trái Đất như ngày hôm nay

Đó là những giả thuyết và chứng minh của các nhà khoa học nhưng thật sự thì vẫn còn nhiều vấn đề vướng mắc ở những giả thuyết đó , Ai biết thêm thông tin gì về trái đất và nguồn gốc của nó thì cho mình xin để mở mang nhé , mình là sinh viên ngành Địa chất nên rất rất quan tâm ,ai qua tâm thì góp ý nhé

hanjaesuk 02-03-2010 06:21 PM

mình xin bổ sung. 20/11/09 máy gia tốc ở châu âu đã hoạt động, hứa hẹn cho ta biết nhiều hơn về nguồn gốc TĐ. hj

thuyhang183 02-03-2010 11:36 PM

thực ra thì nguồn gốc của trái đất vẫn đang được nghiên cứu và có nhiều giả thuyết khác nhau , và giải thích sự bắt nguồn từ 1 vụ nổ lớn là đang được chú ý nhất còn thực sự thế nào thì vẫn đang được nghiên cứu


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:14 AM