Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - hat karaoke nói lên tính cách của bạn
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Đi một ngày đàng (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=36)
-   -   hat karaoke nói lên tính cách của bạn (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=11618)

kinhcan88 02-26-2010 12:10 AM

hat karaoke nói lên tính cách của bạn
 
Nếu hát bài nào bạn cũng tăng volume hết cỡ, bạn là người khép kín. Vì chất chứa quá nhiều nỗi niềm và áp lực nên bạn luôn tận dụng mọi cơ hội để giải tỏa căng thẳng, như việc hát thật to chẳng hạn.

Đôi khi tính cách trầm lắng khó hiểu của bạn lại chính là một sức thu hút đối với người khác.

Nhắm mắt lại hát: Bạn có tình cảm phong phú, tính cách khá ngay thẳng. Khi muốn theo đuổi hay đạt được một mục tiêu nào đó, bạn sẽ luôn phấn đấu hết sức mà không cần quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Nhưng bạn không nên quá chìm đắm trong những cảm xúc của riêng mình mà quên hết mọi người xung quanh nhé.

Luôn dùng động tác để diễn tả tình cảm trong nội dung bài hát: Bạn năng nổ và nhiệt tình, luôn sống với những niềm đam mê của mình. Bạn không thích sống theo khuôn khổ mà luôn muốn khám phá những điều mới lạ, các trạng thái tình cảm phong phú trong cuộc sống. Bạn rất nhạy cảm nhưng lại là người hay thay đổi. Điều này khiến người khác nghĩ bạn là kẻ đa tình. Bạn sẽ thường xuyên cảm thấy bối rối và khó sử trước những "cơn say nắng" không mong đợi đấy.

Hai tay luôn nắm chặt micro: Bạn thường cảm thấy ngại ngùng, căng thẳng trước đám đông và nghĩ mình không có gì đặc biệt để thu hút sự chú ý của người khác. Bạn hay thấy mình rất cô độc. Hãy tự tin lên, xung quanh có rất nhiều người đang quan tâm đến bạn đấy!


Ngoài lề:
Dưới đây là một số bí quyết để có thể giữ giọng trong mọi trường hợp:

- Nên tạo luồng thở mạnh hơn khi nói
- Khu vực cổ họng luôn ở trạng thái thư giãn (không “gân cổ” cũng như cúi quá thấp) khi nói để tránh làm căng cơ thanh quản.
- Tránh gào thét, la hét và không nên nói to trong khu vực ồn ào.
- Đừng hắng giọng nhiều quá bởi thói quen này sẽ khiến các dây thanh quản xô vào nhau, dẫn tới tổn thương. Để bỏ thói quen này, hãy nhấp một ngụm nước ước hoặc nuốt khan thay vì hắng giọng.
- Khi cần nói chuyện trước đám đông, hãy sử dụng loa.
- Cho phép họng nghỉ ngơi hoàn toàn sau khi phải làm việc cật lực.
- Uống nước (không quá lạnh hay quá nóng) liên tục khi nói bởi độ ẩm có tác dụng bảo vệ thanh quản.
Nguồn:toitim.net

Mẹ BIN 02-26-2010 12:25 PM

người không bao giờ hát karaoke thì tính cách như thế nào nhỉ?

kinhcan88 02-26-2010 09:13 PM

đó là ngoại lệ rồi ạ.ở đây chỉ nói đến những người đã từng hát thui mà.hic

Sand 02-28-2010 10:26 PM

Những người ko thích hát karaoke tức là những người theo kiểu "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu"

meomuop_meomeomeo 03-01-2010 02:59 AM

Tớ chưa bao giờ thể hiện như trên sân khấu cả!Có mấy lần cả phòng đi trác táng, lúc đó thằng nào cũng cố thể hiện bằng việc ôm vai bá cố nhau và chúi mõm vào mic, phê rồi nên thằng nào cũng cảm thấy mình phong cách và chuyên nghiệp!hê hee^^ lúc đó mà chấm thì...^^

kinhcan88 03-02-2010 10:17 PM

đi hát thì vui nhưng mà đắt nên sinh viên tụi mình thỉnh thoảng nhân dịp gì mới đi.

duyniceboy 03-02-2010 10:24 PM

@@ thật ra hát karaok đừng quan trọng là hát hay.....Nhiều người cứ ngại hát dỡ sẽ bị mất điểm với người xung quanh nên cứ thế chả cầm mic lên hát.Cứ mạnh dạn thể hiện mình có thể đó là thật sự ko hoàn hảo nhưng hãy hãnh diện vì cái đã 1 lần bạn chiến thắng bản thân mình

kinhcan88 03-02-2010 10:28 PM

đúng rồi đấy.Đi hát thì phải tham ra hát mới hay chư,với lại trong đó có pha giọng,không hay cũng thành "hơi hay" hết.Như mình hồi đầu ngại chẳng dám hát vì thấy mọi người hát hay quá thế nhưng giờ............thử rủ mình đi hát coi,biết liền.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:13 AM