Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Chứng minh mình đúng bằng cách cố chứng minh người khác sai?
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Đi một ngày đàng (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Chứng minh mình đúng bằng cách cố chứng minh người khác sai? (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=9377)

Mẹ BIN 01-20-2010 11:19 AM

Chứng minh mình đúng bằng cách cố chứng minh người khác sai?
 
Vừa kết thúc buổi họp định kỳ hàng tuần bàn về chất lượng sản phẩm công ty.Anh A phải báo cáo giải thích nguyên nhân dẫn đến sản phẩm không đạt và đưa ra phương án cải thiện.Anh A không chứng minh mảng mình phụ trách là đúng,đảm bảo OK mà cứ khăng khăng chứng minh người khác sai.
Đôi khi có những người khi muốn chứng minh mình đúng lại cứ chứng minh người khác sai nhỉ?

anna 01-20-2010 11:35 AM

Chuyện đúng sai thì để mọi người nhận định sẽ hay hơn là mình nói ra,vì sẽ có một số người ác ý cho rằng"mèo khen mèo dài đuôi" rồi bắt bẻ này nọ trong khi sự thật đã rành rành.
Anna cũng không đồng ý với kiểu cố chứng minh về cái sai của người khác nếu không cần thiết,vì như thế dễ gây xích mích nội bộ lắm,sau này rất khó làm việc.Nhưng nếu có ai làm thế này thì có thể vì :
-Chứng tỏ ngầm cho mọi người thấy là mình làm đúng, hay hơn người kia.
-Có hiềm khích cá nhân với người kia.

dohuong 01-20-2010 07:05 PM

ôh! Anh ta laf người thông minh đấy chị?
em đã coi 1 bộ phim anh ta là người thuyết trình thương thảo . Anh ta đã làm cách như anh A cty chi.
Nếu muốn mình đúng thì hãy cM là người khác sai
có lẽ anh A cty chị đã coi bộ phim này chăng?

meomuop_meomeomeo 01-20-2010 11:06 PM

Không!
Tớ nghĩ đó chỉ là một tiểu xảo thôi.Bởi người ta chỉ dùng cách này khi muốn che giấu sự mờ nhạt của bản thân trong lĩnh vực đó hoặc bản thân người đó không có yếu tố nào đủ để nổi bật tới mức cho phép mình cạnh tranh ngang bằng với năng lực người khác.


Trong mánh khóe này, có một điều đáng lưu ý là để lấy được sự tín nhiệm của số đông (không hoàn toàn ở trong lĩnh vực và có ảnh hưởng tới công viẹc của mình), người này đã gây nên tâm lí cạnh tranh và trả đũa ở những người có năng lực ngang hoặc trên bản thân (dưới không tính) và => trả đũa vào lần sau.
Hơn nữa, người trong bài viết của chị Bin đã không làm theo cách này, bởi làm theo cách này, thì anh ta phải tự tin mình là người thuyết phục được tất cả chứ không phải để lại ấn tượng không tốt và sư mất thiện cảm trong suy nghĩ của người khác!^^

Mẹ BIN 01-21-2010 08:42 AM

Tiểu xảo thì tỷ lệ thành công thấp lắm,dẫn chứng luôn nè: báo cáo của anh A không được duyệt,tuần sau báo cáo lại.
Anh A nổi tiếng ngang ở công ty tôi,chả thế mà sau lần thay đổi cơ cấu tổ chức ở công ty anh từ phó phòng rớt bịch xuống thường dân.

duyniceboy 07-17-2010 05:43 PM

Trường hợp đó mình cũng gặp nhiều.
Rất nhiều người cái sai của họ rõ ràng ra đó mà cứ cố đùng đẩy cho người khác.
Họăc giả họ vô tình làm sai điều gì đó thì cũng chối chạy chối cố

girlvampire 07-17-2010 08:15 PM

Muốn chứng minh mình đúng thì phải lấy dẫn chứng giải thích ra . Làm theo cách cảu anh bạn mẹ Bin thì chỉ có thể làm dân thường được thôi ! ^_^
Mà đôi khi chứng minh cũng phải biết điểm dừng chứ chứng minh nhiều quá lại thành cãi cố , chấp nhận mình sai cũng là 1 phương pháp tiếp thu hiệu quả ! *_^

friend_star 07-17-2010 11:27 PM

Còn mình thì... càng cố chứng minh để giải thích thì bị nó tương cho 1 câu: "mày cãi ngang bỏ mẹ đi".
và thế là mình im re luôn,từ đó cũng cạch kô bao giờ nói chuyện với nó nữa. Coi nó chẳng là cái gì cả.
Tất nhiên là trong trường hơp lúc đó mình nói đúng hehe


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:11 PM