Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Nên đi nghỉ mát ở đâu
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Du lịch - Ẩm thực (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Nên đi nghỉ mát ở đâu (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=28231)

thang 06-15-2013 02:54 PM

Nên đi nghỉ mát ở đâu
 
Gì thì gì, mùa hè nóng nực, chỉ có lên miền rừng núi mát mẻ hoặc ra biển tắm nắng, tắm gió là tuyệt vời nhất!

Núi rừng sinh thái quanh Hà nội thì có Tản đà ở Ba Vì, V-Resort ở Hòa Bình, rồi thì Đại lải, Tam Đảo...

Biển thì có Vịnh Hạ Long, Đồ sơn, Cát Bà...xa hơn tí nữa có Quất Lâm, rồi Sầm Sơn...

Sầm sơn tiếng là hơi xa nhưng gần đây tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Nình Bình đường rộng lại vắng, chạy đều 90-100km/h lại thêm QL1A, đoạn Ninh Bình-Thanh Hóa cũng gần hoàn thiện, khá đẹp...đi xe từ HN vào tới Sầm Sơn mà cũng chỉ mất có 3h, bằng HN về Hải Phòng!

Biển Sầm sơn cát mịn, sóng to, nước biển xanh mát...giỡn sóng một lúc lên phơi nắng, uống bia, ăn hải sản thì đúng là quên cả đường về nhà :)

thang 06-15-2013 03:05 PM

Nên đi du lịch biển ở đâu gần Hà Nội
 
Các bạn có thể tham khảo một ý kiến khác nữa, từ diễn đàn mytour.vn:

"Nếu bạn có 3 ngày mình đề nghị đi Cát Bà hoặc Hạ Long, tuyệt đối không nên đi Đồ Sơn để tắm biển.
Nếu mình là bạn, ưu tiên hàng đầu sẽ là Cát Bà, từ Hà Nội đi Hải Phòng có 2 lựa chọn. đi bằng đường bộ xuống Hải Phòng sau đó bắt tàu qua Cát Bà hoặc đi bằng đường bộ (mất khoảng 7 hours, ghét nhất là phải qua 2 phà mất rất nhiều thời gian và tương đối mệt mỏi, chỉ đi đường bộ khi gái sợ đi tàu thôi).
Biển Cát Bà sạch sẽ, khách sạn thì nhiều, nếu đi vào cuối tuần thì phải đặt trước-nếu không sẽ bị chém đẹp).
Có mấy điều xin lưu ý:
- Khách sạn nhiều, khi đăt phòng nhớ hỏi xem cách biển bao xa (mặc dù đa phần khách sạn không cách xa bãi biển lắm, nhưng có một số khách sạn khá xa,khi tắm biển mệt rồi khách sạn càng gần biển càng tốt, khỏi tốn khoản tiền xe ôm). Khi đến Cát Bà nên yêu cầu đến bãi biển trước đễ ước lượng khoảng cách từ khách sạn đến bãi tắm. Nếu thích thăm Vườn Quốc Gia Cát Bà, mất 1 buổi sáng.
- Ăn uống vì chỉ có 2 người thôi nên ăn ở các nhà hàng nổi (bên bãi biển), đồ hải sản tươi sống, thích ăn gì thì gọi, giá chấp nhận được (bên bờ biển nhưng phải đi qua cầu nổi để đến nhà hàng- mỗi nhà nổi có một cầu riêng),không gian thoáng mát,yên tĩnh, không nên ăn ở khách sạn- giá vừa đắt lại không ngon, nóng bức, đông đúc lắm. Chúc vui vẻ !"


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:08 PM