Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Internet sẽ làm cho con người thông minh hơn?
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Cuộc sống số (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=56)
-   -   Internet sẽ làm cho con người thông minh hơn? (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=11465)

anna 02-23-2010 06:18 PM

Internet sẽ làm cho con người thông minh hơn?
 


Một cuộc khảo sát trực tuyến 895 chuyên gia và người dùng Web cho thấy, hơn 3/4 người dùng tin Internet sẽ làm cho con người trở nên thông minh hơn trong 10 năm tới.


Cuộc khảo sát này được thực hiện bởi Trung tâm Imagining the Internet Center của trường Đại học Elon ở Bắc Carolina (Mỹ) và dự án Pew Internet and American Life. Cuộc khảo sát này đã thu thập ý kiến của các nhà khoa học, những nhà lãnh đạo doanh nghiệp, cố vấn, nhà văn và nhà phát triển công nghệ cùng với những người dùng web. Trong số 895 người tham gia khảo sát, 371 người được coi là “chuyên gia”.

Theo kết quả, hầu hết những người tham gia khảo sát đều nói, Internet sẽ cải thiện việc đọc và viết vào năm 2020. 3 trong 4 chuyên gia cho biết, sử dụng Internet sẽ cải thiện và nâng cao trí thông minh của con người; 2/3 cho biết, sử dụng Internet sẽ cải thiện việc đọc, viết và mở mang kiến thức.


Nhưng 21% nói, Internet sẽ có tác dụng ngược lại và có thể làm giảm chỉ số IQ đối với những ai sử dụng quá nhiều. Hiện vẫn còn có nhiều người chỉ trích tác động của Goolge, Wikipedia và các công cụ trực tuyến khác ảnh hưởng tới con người. Quan điểm này như một phần của câu chuyện hồi tháng 8/2008 khi nhà văn công nghệ Nicholas Carr đã có bài viết với tiêu đề “Google có làm con người đần độn đi?”. Ông cho rằng, công cụ tìm kiếm sẽ làm cho con người giảm dần khả năng tập trung và tư duy sâu. Carr cũng tham gia cuộc khảo sát này nhưng ông vẫn giữ nguyên quan điểm của mình.

Tuy nhiên, Craig Newmark, nhà sáng lập hãng quảng cáo trực tuyến Craigslist cho biết, con người đã sử dụng Google như một công cụ hỗ trợ cho bộ nhớ của riêng họ. Chẳng hạn, khi có một vấn đề gì đó, cần những dữ liệu để hỗ trợ thì Google sẽ mang đến những thứ chúng ta cần.

Cuộc điều tra cũng cho thấy, 42% chuyên gia tin rằng, các hoạt động ẩn danh trực tuyến sẽ được rút rất ngắn vào năm 2020 nhờ các hệ thống xác thực và an ninh chặt chẽ trong khi 55% cho rằng, sẽ vẫn tương đối dễ dàng để lướt Internet ẩn danh trong 10 năm tới.
theo vnmedia


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:01 AM