Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Mức độ "tin" - khả năng "giàu có" của bạn như thế nào?
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Đi một ngày đàng (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Mức độ "tin" - khả năng "giàu có" của bạn như thế nào? (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=15361)

RRRRRRR 05-06-2010 03:57 AM

Mức độ "tin" - khả năng "giàu có" của bạn như thế nào?
 
Trong một lần ngồi cafe tán gẫu với bạn, 7R được chia sẻ về vài chuyện giàu nghèo. Có một phép so sánh về mức độ tin tưởng như sau, thể hiện tiềm năng có thể "giàu có" của bạn. Mọi người cùng thử xem mức độ tin của mình như thế nào nhé:

- Loại người nhứ 1: Nghe hợp lý là đã tin rồi.
- Loại người thứ 2: Nghe hợp lý, chứng kiến tận mắt thì mới tin.
- Loại người thứ 3: Nghe rồi, chứng kiến rồi, nhưng phải bắt tay vào làm thì mới tin.
- Loại người thứ 4: Nghe rồi, chứng kiến rồi, làm rồi, nhưng làm phải thành công thì mới thực sự tin.

Sand 05-06-2010 07:50 AM

Hớ hớ, hình như tớ là tuýp thứ 4, có vẻ bệnh đa nghi đã phát triển thành căn bệnh trầm kha rồi thì phải?

Vậy rốt cuộc tớ có tiềm năng giàu có hay nghèo nàn?

nhanvatso1 05-06-2010 08:01 AM

Tôi chỉ dạng 2 thôi

duyniceboy 05-06-2010 10:55 AM

Mình loại 3

RRRRRRR 05-07-2010 03:17 PM

Người bạn đó bảo, những người giàu thường sẽ có mức độ tin ở 3 và 4. ^^

Sand 05-07-2010 04:57 PM

Hé hé hé ... vậy như S là tỉ phú luôn á? (nhưng cái gì cũng có những trường hợp ngoại lệ, không chừng mình lại nằm torng số đó (_ _!)

Thực ra S thấy hình như con người ta càng lớn thì mức độ "đa nghi" sẽ càng cao, hồi S học cấp 1,2 thì nếu đưa bài test này, sẽ chọn tuýp 1, cấp 3 thì tuýp 2, lớn hơn tý lại lên 3 ... và giờ là 4.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:55 PM