Sau đây là một số kinh nghiệm của mình về cái sơ đồ tư duy này:
-Đầu tiên thì bạn nên bắt đầu ngay chính giữa trang giấy nằm ngang. -Rồi sử dụng hình ảnh cho ý chủ đạo của bạn -Sử dụng thật nhiều am2u sắc -Các nhánh chính được nối với hình ảnh chủ đạo,các nhánh thứ hai được nối với nhánh chính và cứ nh7 thế phát triển ra.bạn nên sử dụng một màu với mỗi loại nhánh,thế sẽ trông đẹp và rõ ràng hơn. -Nên vẽ các nhánh bằng đường cong chứ không dùng đường thẳng. -Chỉ sử dụng một từ khóa cho mỗi nhánh. -Bạn nên sử dụng thật nhiều hình ảnh(do bạn vẽ hoặc cắt dán từ báo chí gì đó)để trông sinh động hơn và kích thích bộ nhớ |
Vì vậy cho nên để vẽ sinh động hơn thì bạn nên đầu tư một bộ màu lông và hộp màu sáp.(Đây chỉ là gợi ý của mình thôi nhé,chứ muốn thế nào thì là lựa chọn của bạn thui)
|
Cái món này hay nhỉ. Giúp suy nghĩ, học hành, công việc của chúng ta đỡ rối ren...
http://www.bafco.com/blog/wp-content.../large_412.jpg |
gửi luôn ebook cho đồng chí nào khoái trùm chăn ngày lạnh nhé!=:)
Code:
http://www.mediafire.com/?b50fbuj8n0yrdhb |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:09 AM |